Argentina dừng tìm kiếm tàu ngầm chở 44 thủy thủ mất tích

GD&TĐ - Hôm qua (30/11), Phát ngôn viên Enrique Balbi của Hải quân Argentina cho biết đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm kéo dài hàng tuần đối với với những thủy thủ mất tích cùng tàu ngầm San Juan.  

Tàu ngầm bị mất tích San Juan
Tàu ngầm bị mất tích San Juan

Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông nói rằng cuộc tìm kiếm tàu ngầm sẽ vẫn tiếp tục và cho biết các lực lượng hải quân đã dành thời gian gấp 2 lần để tìm kiếm 44 thủy thủ so với mức cần thiết để tìm thấy họ vẫn còn sống, nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Tàu ngầm San Juan cùng với 44 thủy thủ đã mất tích vào ngày 15/11 khi đi từ Ushuaia đến Mar del Plata. Hải quân Argentina cho biết có thể đã có một vụ nổ được ghi nhận ở gần khu vực tàu phát liên lạc cuối cùng.

Trước đó, các quan chức hải quân cho rằng không thiết lập giới hạn tìm kiếm đối với việc tìm kiếm tàu San Juan.

Nhiều tàu thủy và máy bay từ các quốc gia khác nhau, bao gồm Na Uy, Nga, Anh và Mỹ đã cùng kết hợp các nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích. 

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ