Ấn Độ: Giảng viên phải có bằng tiến sĩ

GD&TĐ - Từ năm 2021, học vị tiến sĩ sẽ là điều kiện tất yếu để được xét giảng dạy ở bậc đại học tại Ấn Độ, ngay cả với nhiệm vụ trợ giảng.

Ấn Độ: Giảng viên phải có bằng tiến sĩ

Ngoài ra, các giảng viên sẽ trải qua một chương trình làm quen nghề kéo dài hàng tháng, trước khi bắt đầu công việc và cũng phải dành thời gian để tư vấn cho sinh viên về phát triển cộng đồng hoặc các hoạt động ngoại khóa.

Theo một viên chức cấp cao thuộc Bộ Phát triển nguồn nhân lực, những thay đổi này được đưa ra nhằm tăng chất lượng giáo dục ở lĩnh vực đại học. Uỷ ban trợ cấp đại học cũng sẽ xác định tiêu chuẩn tối thiểu dành cho giảng viên.

Chính phủ sẽ thông báo đến các trường đại học về những tiêu chuẩn mới và một số biện pháp khác để đảm bảo chất lượng ở bậc đại học.

Theo Universityworldnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.