Alibaba đàm phán đầu tư 3 tỷ USD vào Grab

GD&TĐ - Alibaba đang đàm phán để đầu tư 3 tỷ USD vào nền tảng đặt xe lớn nhất Đông Nam Á Grab.

Alibaba đàm phán đầu tư 3 tỷ USD vào Grab

Alibaba sẽ là nhà đầu tư duy nhất trong vòng gọi vốn và sẽ chi một phần quỹ để mua lại một số cổ phiếu Grab do Uber nắm giữ.

Alibaba và Grab đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Uber - công ty đã giao các hoạt động tại Đông Nam Á cho Grab vào tháng 3/2018 nắm giữ 27,5% cổ phần trong hoạt động kinh doanh của Grab.

Vào tháng 4, Uber dự kiến sẽ giảm 2,2 tỷ USD tổng giá trị các khoản đầu tư. Khoản này sẽ dựa trên giá trị ghi sổ của một số khoản đầu tư cổ phần thiểu số của công ty do tác động của đại dịch Covid-19 đối với giá trị ước tính của các thực thể đó.

Grab - công ty có định giá ước tính 14 tỷ USD đã mở rộng sang các dịch vụ tài chính, giao hàng thực phẩm và thanh toán di động trong vài năm qua. Ngay cả trước đại dịch Covid-19, trụ cột kinh doanh gọi xe cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Vào tháng 6, Grab thông báo giảm 5% số lượng nhân viên do hãng này cắt giảm chi phí trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ