Ai Cập tiết lộ sức mạnh của tàu ngầm S43 mới

Ai Cập tiết lộ sức mạnh của tàu ngầm S43 mới

Trang chính thức của phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Ai Cập nói rằng “tàu ngầm S43 đã rời Đức sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng cho thủy thủ đoàn và thực hiện hành trình về quê hương”.

Lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết tàu ngầm mới từ cảng Kiel của Đức là tàu ngầm thứ 3 mà Ai Cập nhận được.

Phát ngôn viên Tamer Al-Rifai của quân đội Ai Cập đã tiết lộ những lợi thế của tàu ngầm trên.

Theo đó, tàu ngầm mới có tầm hoạt động 20.000 km với tốc độ cao, có khả năng phóng ngư lôi và tên lửa ở một độ sâu dưới bề mặt, có hệ thống chiến đấu, dẫn đường, thông tin liên lạc và chiến tranh điện tử mới nhất, cho phép chúng đảm bảo an ninh cho các vùng biển kinh tế và khu vực của Ai Cập, đồng thời tăng cường an ninh cho Ai Cập.

Ông cho biết thêm rằng tàu ngầm S43 sẽ tiến hành một số cuộc tập trận hải quân chung với hải quân của một số quốc gia thân thiện trong chuyến trở về nước. Nó sẽ là một sự bổ sung công nghệ và chiến đấu cho hải quân Ai Cập trong một kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển và trang bị cho lực lượng vũ trang Ai Cập.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.