5 người bị tấn công bằng dao ở New York

GD&TĐ - Một kẻ tấn công đã đâm dao vào 5 người tại một ngôi nhà của giáo sĩ Do Thái ở New York – một nhóm Do Thái cho biết. Vụ tấn công xảy ra hôm qua (28/12 – giờ Mỹ), cách phía bắc TP New York gần 50km về phía bắc.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công.

2 trong số 5 nạn nhân của vụ tấn công bằng dao đang ở trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 1 người bị đâm 6 nhát.

Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt giam” – cảnh sát Ramapo cho biết trên Facebook.

Vụ việc xảy ra sau một cuộc tấn công hồi tháng 4, trong đó một tay súng đã giết một nữ giáo sĩ và làm bị thương 3 người khác tại một thị trấn gần San Diego.

Vài tháng trước đó, một tay súng cũng đã bắn vào những người có mặt ở một giáo đường tại Pittsburgh trong một sự kiện được mô tả là vụ tấn công tồi tệ nhất lịch sử Mỹ. Ít nhất 11 người đã chết và một số người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại Giáo đường Tree of Life.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ