“Cánh tay phải” của ông Kim Jong-un hứng đòn trừng phạt Mỹ

GD&TĐ - Mỹ đã áp lệnh trừng phạt 3 quan chức chính phủ cao cấp của Triều Tiên, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Đảng lao động Ryong Hae Choe – cánh tay phải của lãnh đạo Kim Jong-un – Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm qua (10/12).  

Lãnh đạo Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên
Lãnh đạo Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên

Ngoài ông Ryong Hae Choe, các cá nhân khác bị áp lệnh trừng phạt vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền bao gồm Bộ trưởng Bộ An ninh Kyong Thaek Jong và Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) Kwang Ho Pak.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin lưu ý rằng Mỹ đã liên tục lên án Triều Tiên vì “vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, hành động này được đưa ra theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao về vi phạm nhân quyền và kiểm duyệt ở Triều Tiên.

Các lệnh trừng phạt này cũng khiến nhiều người nghĩ tới cái chết của Otto Warmbier – một công dân Mỹ đã chết không lâu sau khi được Triều Tiên thả ra khỏi nơi giam giữ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.