Thế giới có khoảng 4.000 biến chủng Covid-19

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, ngày qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 496 ngàn ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên hơn 105 triệu ca. Số ca tử vong toàn cầu gần 2,3 triệu ca, gồm hơn 14 ngàn ca mới.

Điều trị Covid-19 tại Bồ Đào Nha.
Điều trị Covid-19 tại Bồ Đào Nha.

Tại Ấn Độ, theo một cuộc khảo sát huyết thanh học của chính phủ công bố hôm qua (4/2), hơn ¼ trẻ em từ 10-17 tuổi ở đây có thể đã nhiễm Covid-19. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với hơn 35.700 người trên 10 tuổi được thực hiện trong 2 tháng qua đã đưa ra ước tính về số người trung bình mắc Covid-19 thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu khác.

Các thử nghiệm khác được tiến hành trên hơn 700.000 người dân Ấn Độ do công ty chẩn đoán Thyrocare Technologies tiến hành cho thấy 55% trong số 1,35 tỉ dân có thể đã nhiễm bệnh.

Ấn Độ đã chính thức báo cáo 10,8 ca mắc Covid-19, cao nhất thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên cuộc khảo sát quốc gia cho thấy hơn 290 triệu người có thể đã mắc Covid-19. Hôm qua, Ấn Độ báo cáo gần 13 ngàn ca mắc mới và số ca tử vong hiện là gần 155 ngàn, gồm 107 ca mới.

Bên cạnh đó Ấn Độ cho biết đã gửi đi 5,6 triệu liều vaccine sản xuất trong nước để tặng miễn phí và bán hơn 10 triệu liều cho 17 quốc gia.

Bộ trưởng triển khai Vaccine Nadhim Zahawi của Anh cho biết có khoảng 4.000 biến chủng virus gây Covid-19 trên thế giới, khiến các nhà sản xuất vaccine, bao gồm Pfizer và AstraZeneca phải cố gắng cải thiện sản phẩm của mình. Trong hàng nghìn biến chủng đã phát sinh khi virus đột biến, chỉ có một số rất nhỏ biến chủng quan trọng và thay đổi virus một cách đáng kể - theo tạp chí British Medical.

Các nước châu Phi sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine Covid-19 vào giữa tháng 2 – sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế thế giới cho biết (WHO). Các nước được yêu cầu phải trình kế hoạch triển khai và tiến hành tiêm chủng quốc gia để nhận được vaccine. Tổng số có tới 600 triệu liều vaccine Covid-19 được lên kế hoạch chuyển tới lục địa này vào cuối năm 2021.

Tại Đức, Thị trưởng Bernd Wiegand cho biết một biến chủng virus corona mới được gọi là B.1.1.6 phát hiện lần đầu tại Na Uy và Luxembourg đã xuất hiện tại Đức. Ông cho biết biến chủng này cũng “có tỷ lệ lây nhiễm cực kỳ cao” nhưng chưa biết nó có gây bệnh nặng hơn hay không.

Tại Mỹ, lực lượng hải quan nước này đã thu giữ hàng triệu khẩu trang được cho là hàng giả vào năm 2020, hơn một nửa số đó có nguồn gốc Trung Quốc – Cục hải quan biên giới cho biết trong một báo cáo thường niên. Bên cạnh đó, họ cũng thu giữ 38.098 viên nén chloroquine trong 221 vụ việc khác nhau.

Mỹ hôm qua báo cáo 115.198 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên hơn 27 triệu ca, trong đó hơn 466 ngàn ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ