Hơn 934.000 người mắc Covid-19, WHO lo ngại sâu sắc

Hơn 934.000 người mắc Covid-19, WHO lo ngại sâu sắc

Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO cho biết cơ quan của ông, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ủng hộ việc giảm nợ nhằm giúp các nước đang phát triển đối phó với hậu quả kinh tế, xã hội mà đại dịch gây ra.

“Trong và ngày tới, chúng ta sẽ đạt 1 triệu ca mắc và 50.000 ca tử vong trên thế giới” – ông nói hôm qua (1/4).

Mỹ tiếp tục có số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh với 25.976 ca, đưa tổng số ca mắc ở đây lên 214.506. Tổng số ca tử vong là 5.094 sau khi có thêm 1.041 ca mới. New York hiện là tâm dịch tại Mỹ với ít nhất 1.900 ca tử vong – theo thống đốc Andrew Cuomo. Hiện 8/10 người Mỹ đang phải ở nhà để hạn chế dịch.

Italy có 110.574 ca mắc, gồm 4.782 ca mới và số ca tử vong là 13.155, gồm 727 ca mới. Số ca tử vong hàng ngày ở Italy đã ở mức thấp nhất trong 6 ngày, tuy nhiên, tổng số ca mắc mới vẫn tăng lên. Chính phủ đã kéo dài lệnh phong tỏa quốc gia cho tới ít nhất giữa tháng 4. Italy chiếm khoảng 30% số ca tử vong toàn cầu vì Covid-19 và 2 nghiên cứu mới cho thấy số ca tử vong thật sự có thể lớn hơn rất nhiều so với con số công bố.

Tây Ban Nha có 104.118 ca mắc, gồm 8.195 ca mới. Số ca tử vong là 9.387, gồm 923 ca mới. Như vậy số ca mắc mới cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia có số ca mắc cao thứ 3 thế giới này. Trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải, nhà chức trách nước này dự đoán dịch đang bước vào giai đoạn ổn định và sắp lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha là quốc gia có số nhân viên y tế mắc Covid-19 cao nhất thế giới với 9.444 người.

Đức có 77.981 ca mắc, gồm 6.173 ca mới. Số ca tử vong là 931, gồm 156 ca mới. Đức có tỷ lệ ca tử vong thấp so với lượng ca mắc. Một trong số các nguyên nhân được đưa ra là do nước này có thể xét nghiệm nhanh và nhiều người nghi nhiễm để xử lý kịp thời.

Pháp có 56.989 ca mắc, gồm 4.861 ca mới. Số ca tử vong là 4.032, gồm 509 ca mới. Giám đốc Cơ quan y tế quốc gia Jerome Salomon hy vọng các biện pháp phong tỏa sẽ sớm có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện ở miền đông và trung nước Pháp đang quá tải. Ông kêu gọi các bác sĩ có kinh nghiệm trong vùng tham gia chống dịch ở tiền tuyến.

Iran có 47.593 ca mắc, gồm 2.988 ca mới. Số ca tử vong là 3.036, gồm 138 ca mới. Trong một cuộc họp trực tuyến hôm qua, TT Hassan Rouhani khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ không cản trở cuộc chiến chống dịch của Iran và cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ “cơ hội lịch sử” để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran khi dịch hoành hành.

Anh có 29.474 ca mắc, gồm 4.324 ca mới. Số ca tử vong là 2.352, gồm 563 ca mới. Đây là lần đầu tiên Anh ghi nhận số ca mắc mới lớn hơn 500. Tuần trước, Anh đã phong tỏa nhằm chống dịch nhưng Thủ tướng Boris Johnson, người dương tính với Covid-19, cảnh báo tình hình sẽ “tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn”.

Một số quốc gia có số ca mắc mới tăng nhanh: Thụy Sĩ có 17.768 ca (1.163 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 15.679 ca (gồm 2.148 ca mới), Bỉ có 13.964 ca (1.189 ca mới), Hà Lan có 13.614 ca (1.019 ca mới), Áo có 10.711 ca (531 ca mới), Canada có 9.731 ca (1.119 ca mới), Malaysia có 2.908 ca (142 ca mới), Nga có 2.777 ca (440 ca mới), Nhật có 2.384 ca (206 ca mới), Philippines có 2.311 ca (227 ca mới), Thái Lan có 1.771 ca (120 ca mới).

Theo Worldometers/CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.