Thế giới có hơn 198.000 người nhiễm Covid-19, châu Âu đóng cửa biên giới

Thế giới có hơn 198.000 người nhiễm Covid-19, châu Âu đóng cửa biên giới

Tại Đông Nam Á, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước có hành động “quyết liệt” để đối phó với virus đang lây lan. Trong khi đó tại châu Âu, các nhà lãnh đạo đã nhất trí đóng cửa đường biên giới với bên ngoài để hạn chế dịch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Charles Michel đã tuyên bố việc châu lục này đóng cửa biên giới với bên ngoài trong vòng 30 ngày để đối phó với dịch.

“EU và các nước thành viên sẽ làm bất kỳ việc gì để giải quyết thách thức hiện tại” – ông Michel tuyên bố và cho biết việc đi lại trong 27 nước thành viên của EU vẫn sẽ được phép.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA quyết định hoãn Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2020 khi các cơ quan thể thao tiếp tục đối phó với dịch Covid-19.

Tại Italy, hôm qua có thêm 3.526 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 31.506 ca. Số ca tử vong tại quốc gia này là 2.503 sau khi có thêm 345 ca mới. Trong tình trạng thiếu bác sĩ, Italy sẽ đưa gấp 10.000 sinh viên ngành y vào làm việc, hủy bỏ các bài thi cuối cùng của họ trong một nỗ lực giúp ngành y tế đang quá tải vì người mắc Covid-19 tăng mạnh. Bộ trưởng ĐH Geatano Manfredi cho biết SV tốt nghiệp ngành y năm nay sẽ đi làm sớm hơn 8-9 tháng so với kế hoạch mà không phải dự kỳ thi bắt buộc trước khi đủ điều kiện đi làm.

Iran hiện có tổng số ca nhiễm là 16.169 sau khi có thêm 1.178 ca mới. Số ca tử vong ở đây là 988 sau khi có thêm 135 ca mới. Bên cạnh các biện pháp nhằm hạn chế dịch lây lan, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đưa ra một quy định tôn giáo theo đó cấm “việc đi lại không cần thiết”.

Tây Ban Nha hôm qua có thêm 1.884 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 11.826. Số ca tử vong ở đây là 533 sau khi có thêm 191 ca mới. Đây là quốc gia thứ 2 ở châu Âu có số ca nhiễm tăng chóng mặt sau Italy. Trong mấy ngày tới khi 500 khách sạn ở Costa Del Sol đóng cửa để ngăn dịch sẽ có khoảng 12.000 nhân viên khách sạn mất việc làm.

Đức hôm qua ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt với 2.095 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại đây là 9.367. Số ca tử vong ở đây là 26 sau khi có thêm 9 ca mới.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 100 sau khi có thêm 84 ca mới vào hôm qua, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 8.320. Số ca tử vong ở đây là 81.

Pháp có thêm 1.097 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 7.730. Số ca tử vong là 175 sau khi có 27 ca mới. Nhiều người dân Pháp sống ở thủ đô Paris đang cấp tập sơ tán về vùng đồng quê trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực. Điều này khiến người dân tại các tỉnh thành lo ngại nguy cơ lây lan virus corona. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết chính phủ không có ý định cản trở người dân về ngôi nhà thứ 2 của mình ở vùng nông thôn nhưng cho biết các biện pháp hạn chế nghiêm khắc vẫn được áp dụng ở các vùng ven biển.

Mỹ hôm qua ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh với 1.776 ca, hiện tổng số ca nhiễm ở đây là 6.439. Tổng số ca tử vong tại Mỹ là 109 sau khi có 23 ca mới. TT Donald Trump kêu gọi người dân đoàn kết chống dịch và đề xuất phát tiền cho người dân để ứng phó Covid-19. Theo đó, mỗi người dân có thể được hỗ trợ 1.000 USD trong gói ngân sách đề xuất lên tới 1.000 tỉ USD.

Thụy Sĩ hôm qua có thêm 389 ca mới, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 2.742. Tổng số ca tử vong là 27 sau khi có thêm  8 ca mới.

Một số quốc gia khác cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhanh, cụ thể: Hà Lan có 1.705 ca (292 ca mới), Na Uy có 1.470 ca (122 ca mới), Áo có 1.332 ca (314 ca mới), Bỉ có 1.243 ca (185 ca mới), Thụy Điển có 1.196 ca (75 ca mới), Đan Mạch có 977 ca (63 ca mới), Nhật Bản có 878 ca (45 ca mới), Malaysia có 673 ca (107 ca mới), Canada có 598 ca (157 ca mới), Bồ Đào Nha có 448 ca (117 ca mới), Brazil có 346 ca (112 ca mới).

Theo CNA/RT/Worldometers/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ