Thế giới có gần 6,7 triệu người mắc Covid-19, nhiều nước tiếp tục dỡ phong tỏa

Thế giới có gần 6,7 triệu người mắc Covid-19, nhiều nước tiếp tục dỡ phong tỏa

Mỹ có 1.923.636 ca mắc, gồm 21.8853 ca mới. Số ca tử vong là 110.171 ca tử vong, trong đó có 1.029 ca mới. Một dự đoán do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đến 27/6, Mỹ sẽ có 127.230 ca tử vong vì Covid-19, với mức xê dịch trong khoảng 118.450 tới 143.340 ca. Dự đoán này dựa trên 20 dự đoán riêng từ các viện và nghiên cứu bên ngoài CDC.

Nga có 441.108 ca mắc, gồm 8.831 ca mới. Số ca tử vong là 5.384 ca, gồm 169 ca mới. Thủ đô Moscow có thể dỡ bỏ nhiều giới hạn chống dịch vào ngày 1/7 - Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết và nói rằng việc này có thể thực hiện mà không sợ các đợt bùng phát mới. 55% các cửa hàng phải đóng cửa từ 1/6 đã được mở cửa, số còn lại sẽ mở cửa vào tuần sau. Ngoài ra, 2/3 các doanh nghiệp dịch vụ cũng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông Sobyanin cho biết “hơi quá sớm” để mở cửa các tiện tích như phòng tập gym bây giờ.

Tây Ban Nha có 287.740 ca mắc, gồm 334 ca mới. Số ca tử vong là 27.133 ca, gồm 5 ca mới. Một nghiên cứu của chính phủ nước này cho biết đến nay chỉ có 5,2% dân số tạo ra được kháng thể virus corona. Kết quả này nhất quán với kết quả từ giai đoạn đầu của nghiên cứu, vốn cho thấy 5% người dân tại đất nước này có kháng thể - điều chứng tỏ họ đã bị nhiễm virus vào một thời điểm nào đó. Giai đoạn 2 của nghiên cứu diễn ra từ ngày 18/5 tới 1/6. Tuy chưa rõ liệu việc có kháng thể có giúp người ta không mắc dịch hay không nhưng các bác sĩ tin rằng ít nhất họ đã có một số miễn dịch. Việc xét nghiệm kháng thể có thể cho thấy bao nhiêu % dân số đã mắc dịch.

Anh có 281.661 ca mắc, gồm 1.805 ca mới. Số ca tử vong là 39.904 ca, gồm 176 ca mới. Việc đeo khẩu trang sẽ là điều bắt buộc trên mọi phương tiện giao thông công cộng ở Anh từ ngày 15/6 khi quốc gia này tiếp tục nới lỏng các giới hạn chống dịch. Tuy nhiên, những ngoại lệ được áp dụng cho trẻ em, người già và những người có các vấn đề về hô hấp.

Thụy Điển có 41.883 ca, gồm 1.080 ca mới. Số ca tử vong là 4.562 ca, gồm 20 ca mới. Nước này sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại từ 13/6, cho phép những người không có triệu chứng mắc Covid-19 đi lại trong nước - Thủ tướng Stefan Lofven cho biết. “Quyết định này không có nghĩa là nguy hiểm đã qua đi, không có nghĩa là cuộc sống đã trở lại bình thường và các giới hạn khác vẫn được duy trì” – bà nói. Từ 8/6, người lao động theo mùa trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn từ EU có thể được phép ở Thụy Điển.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 612.862 ca mắc (28.882 ca mới), Ấn Độ có 226.713 ca mắc (9.889 ca mới), Peru có 183.198 ca mắc (4.384 ca mới), Iran có 164.270 ca mắc (3.574 ca mới), Chile có 118.292 ca mắc (4.664 ca mới), Mexico có 101.238 ca mắc (3.912 ca mới), Trung Quốc có 83.022 ca mắc (1 ca mới), Singapore có 36.922 ca mắc (517 ca mới)...

Theo CNN/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ