Thầy, trò trường làng hào hứng thi viết Văn nhân ngày 20/11

GD&TĐ - Nhằm ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, giáo dục đạo đức, ý thức học sinh biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20//11, Đoàn Trường THPT Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức cuộc thi viết Văn.

Trường THPT Vĩnh Hải.
Trường THPT Vĩnh Hải.

Cuộc thi dành cho toàn thể giáo viên và học sinh của trường, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Em Đinh Tú Quỳnh, học sinh lớp 11A2 chia sẻ: “Em và các bạn rất vui khi Đoàn trường tổ chức cuộc thi viết Văn để chúng em  có dịp bày tỏ tấm lòng của mình về công ơn của thầy cô đã bao năm dày công dạy bảo khôn lớn, nên người.

Em cũng có bài văn tham gia cuộc thi này, cho dù bài viết của em được đoạt giải hay không thì em vẫn vui khi mình đã nói lên được những lời cảm ơn thầy cô nhân ngày 20/11 sắp đến”.

Cùng với cảm xúc của Tú Quỳnh, em Huỳnh Ngọc Huyền, học sinh lớp 12A3 tâm sự: “Công ơn của thầy cô đối với các em thì không biết đếm bao nhiêu cho hết, chúng em cũng chỉ mong có dịp để bày tỏ tình cảm của mình đến thầy cô. Nay được Đoàn trường tổ chức cuộc thi viết Văn, em rất hào hứng vì mình được bày tỏ cảm xúc, tình cảm của mình đối với thầy cô qua bài thơ, bài văn của mình”.

Thầy L‎ý Tài Thế, Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Hải nhận bài dự thi viết Văn.
Thầy L‎ý Tài Thế, Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Hải nhận bài dự thi viết Văn.

Chia sẻ những cảm xúc của mình, cô Trần Thị Tú Ái, giáo viên môn Sinh học, cũng là thí sinh tham gia cuộc thi viết Văn cho biết: “Tôi rất hào hứng khi Đoàn trường tổ chức cuộc thi viết Văn, vì qua cuộc thi này tôi được thể hiện nỗi nhớ và lòng biết ơn của mình về người thầy đã bao lần dìu dắt hướng dẫn tôi từ thời cấp 3 đến khi tôi trở thành giáo viên.

Qua lời thơ, tôi cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ sau này dù có đi đâu làm gì cũng luôn nhớ đến thầy, cô, những người đã luôn quan tâm, giúp đỡ, dạy dỗ chúng ta nên người và thành công”.

Thầy L‎ý Tài Thế, Bí thư Đoàn Trường THPT Vĩnh Hải cho biết: “Qua 3 tuần phát động, Cuộc thi viết Văn về thầy cô giáo nhân ngày 20/11, đến nay đã có gần 60 bài dự thi của giáo viên và học sinh gửi đến tham gia với các thể loại: Thơ, Vè, Truyện ngắn, kể chuyện…

Chủ đề viết về trường, lớp, thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương đất nước. Sau khi công bố và trao giải, những tác phẩm dự thi hay của giáo viên và học sinh sẽ được in thành ấn phẩm lưu hành nội bộ để lưu mãi những kỷ niệm đẹp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ