Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

GD&TĐ - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018.

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19/5/2018, tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với các hoạt động chính bao gồm: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe, tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tặng quà, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường…;

Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho trẻ em; ta mắt các đội hình Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện; phát động đăng ký hiến tạng; tặng bình lọc nước cho các trường mẫu giáo tại vùng khó khăn; khám sàng lọc cho chương trình Tặng chân tay giả cho người khuyết tật, dự kiến 1.200 trường hợp.

Ngày hội điểm cấp Trung ương năm nay được tổ chức đúng vào Ngày sinh nhật Bác (19/5), tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên thanh niên và đội ngũ Thầy thuốc trẻ ở Trung ương, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định…Dự Ngày hội có Thường trực Trung ương Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh miền Trung; đại diện lãnh đạo các đơn vị đồng hành, tài trợ Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, GS. TS. Trần Văn Thuấn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - khẳng định: “Đây là hoạt động thể hiện y đức của người Thầy thuốc Việt Nam, không quản ngại khó khăn gian khổ, đi đến những nơi nhân dân cần. Đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều nơi nhân dân còn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam, trong đó có đội ngũ Thầy thuốc trẻ góp phần xóa đi sự mất công bằng về chăm sóc y tế, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”.

Tại Ngày hội điểm cấp Trung ương, Ban Tổ chức Ngày hội đã tặng quà 02 mẹ Việt Nam anh hùng (quà tặng và 3 triệu đồng); trao tặng 20 suất quà (trị giá 2,5 triệu/suất bao gồm máy đo nhịp tim và tiền mặt) cho 20 gia đình chính sách; tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng và dụng cụ học tập); tặng 18 bộ lọc nước vi sinh cho 18 điểm trường Tiểu học tại huyện Tây Sơn;

Tặng 01 bể bơi di động trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đi thăm và tặng 50 suất quà (500.000 đồng tiền mặt +quà tặng/suất) cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định; Quỹ ngày mai tươi sáng tặng 1 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho 01 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú.

Theo Trung ương Đoàn TNCS HCM cung cấp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.