Thấy dừng xe không tắt máy, hống hách gây sự đánh nhau

Thấy Q. dừng xe nhưng không tắt máy nên Được hung hăng đạp xe khiến Q. ngã nhào xuống đất. Sau đó Được còn vung dao chém luôn bạn Q. vì dám vào can ngăn.

Thấy dừng xe không tắt máy, hống hách gây sự đánh nhau

Ngày 7/5, VKS nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố Trần Văn Được (SN 1994, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Thấy xe máy nổ không tắt máy, hống hách gây sự đánh nhau - Ảnh 1

Hình minh họa

Theo cáo trạng vào khoảng 19h ngày 26/8/2014, Được đang cùng bạn bè uống cà phê tại một quán thuộc ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc thì lúc này anh Trần Hồng Q. (SN 1991, ngụ cùng xã) đi xe máy đến quán mua thuốc lá.

Do quá vội nên Q. không tắt máy xe mà vẫn để máy nổ. Thấy vậy nên Được “ngứa tai” nên đã giơ chân đạp vào xe khiến Q. và xe ngã xuống đất.

Bất ngờ và tức giận vì bỗng nhiên bị gây sự vô cớ nên Q. đã gọi điện thoại kêu anh Võ Văn S. đến lấy xe giúp Q., còn Q. gặp Được để nói chuyện phải trái cho rõ ràng.

Lúc này thấy Q. đứng trước cửa quán, Được liền chạy đi lấy con dao rựa và con dao Thái Lan đánh Q.

Thấy bạn bị đánh, anh S. dùng tay siết cổ Được thì bị Được dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng gây thương tật tỷ lệ 15%.

Theo Nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ