Thắp lên tình yêu biển đảo trong học sinh

GD&TĐ - Nhằm giáo dục tình yêu biển đảo quê hương cho học sinh, từ đầu năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM đã đặt tên cho 4 dãy nhà của trường với những tên gọi: Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Gạc Ma.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du hào hứng với cách đặt tên các dãy nhà học
Học sinh Trường THPT Nguyễn Du hào hứng với cách đặt tên các dãy nhà học

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, để giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển đảo thiêng liêng có nhiều cách, lồng ghép vào các môn học, tổ chức chuyên đề, đưa những câu hỏi liên quan vào các bài kiểm tra của các em… song song với đó, trường đã đặt tên cho các dãy nhà học chính với tên gọi các vùng biển của Tổ quốc để các em nhìn thấy, nhắc tên hằng ngày.

Dãy nhà chính có tên gọi Biển Đông
Dãy nhà chính có tên gọi Biển Đông

Với cách đặt tên này, học sinh của trường tỏ ra rất thích thú và theo các em nó rất ý nghĩa.

Dãy nhà bên phải- nơi khối 11 đang học tập có tên gọi Trường Sa
Dãy nhà bên phải- nơi khối 11 đang học tập có tên gọi Trường Sa

Một học sinh lấy ví dụ, khi giáo viên yêu cầu học sinh di chuyển sang dãy nhà bên phải, bên trái… thì nay yêu cầu các em di chuyển sang bên dãy Trường Sa, Hoàng Sa, hay di chuyển về dãy Gạc Ma…

Dãy nhà bên trái có tên gọi Hoàng Sa
Dãy nhà bên trái có tên gọi Hoàng Sa

Có khách tới trường, khi các em chỉ dãy nhà A, nhà B, các em sẽ chỉ dãy Trường Sa, dãy Biển Đông chẳng hạn…  mỗi ngày các em lại nhớ hơn, từ đó tìm hiểu, để rồi hiểu hơn, khắc ghi hơn về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nhân lên cho các em về tình yêu với biển đảo.

Dãy nhà phía sau dãy Biển Đông có tên Gạc Ma
Dãy nhà phía sau dãy Biển Đông có tên Gạc Ma

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ