Tháo dỡ chợ đêm Lý Sơn

Cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn đang vận động tiểu thương sớm hoàn thành việc tháo dỡ các gian hàng ở chợ đêm để chờ quy hoạch mới.

Tháo dỡ chợ đêm Lý Sơn

Nguyên nhân tháo dỡ do vị trí quy hoạch khu chợ đêm không phù hợp, xung quanh là mồ mả và cánh đồng hành tỏi nên bị ảnh hưởng bởi thuốc bảo vệ thực vật.

thao do cho dem ly son hinh 1
Chợ đêm Lý Sơn nằm ở khu vực không phù hợp, xung quanh là mồ mả.

Chợ đêm Lý Sơn được đưa vào hoạt động vào tháng 7/2018 cạnh núi hòn Vung xã An Vĩnh, với 37 gian hàng. Tuy nhiên, ngay sau đêm khai trương chỉ có 20 gian hàng hoạt động cầm chừng, việc buôn bán ở đây cũng vắng khách, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: khi Dự án cảng Bến Đình đi vào hoạt động, huyện sẽ tiến hành khảo sát chọn địa điểm phù hợp để đưa chợ đêm hoạt động trở lại.

Hiện nay, bên cạnh dự án cảng Bến Đình, dự án Vườn hoa kiến thiết đô thị, Quảng trường trung tâm huyện đang được đấy nhanh tiến độ xây dựng. Khi các dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển về thương mại - dịch vụ ở huyện đảo Lý Sơn.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.