Thanh Trì quyết tâm trở thành quận vào năm 2020

GD&TĐ - Huyện Thanh Trì đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng đề án phát triển trở thành quận vào năm 2020, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án này.

Thanh Trì quyết tâm trở thành quận vào năm 2020

Chiều 4/12 tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Đặng Đức Quỳnh- Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Theo ông Đặng Đức Quỳnh, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 7.486 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.850 tỷ đồng (đạt 106% so với dự toán TP và HĐND huyện giao).

Đối với giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 554,4 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ)...

Đặc biệt, định kỳ hàng tuần, lãnh đạo HĐND – UBND huyện đều tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng mới phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã kiểm tra 664 trường hợp và phát hiện 109 trường hợp vi phạm. Qua đó, đã xử lý dứt điểm 99/109 trường hợp và 10 trường hợp còn lại đang giải quyết theo quy định.

Ông Đặng Đức Quỳnh thông tin tại hội nghị
Ông Đặng Đức Quỳnh thông tin tại hội nghị

Năm 2019, Thanh Trì tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận vào năm 2020.

Theo đó, huyện thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng đề án phát triển trở thành quận vào năm 2020, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án này.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; duy trì, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng từ 3 đến 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Về tính khả thi của Đề án đến năm 2020 ông Quỳnh chia sẻ: Trong quá trình rà soát lại, một số chỉ tiêu của huyện vẫn còn vướng, đặc biệt chỉ tiêu về hạ tầng khung (mật độ xây dựng/công dân).

Để làm được, vấn đề quan trọng là nguồn lực nếu Đề án được thông qua. Đến năm 2020 Thanh Trì thành quận, chắc chắn cần sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của Thành phố cũng như sự quyết liệt vào cuộc tranh thủ các nguồn lực của huyện mới có thể thực hiện được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ