Thanh Hóa tưng bừng chào đón năm học mới

GD&TĐ - Tại Thanh Hóa, một số trường mầm non, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức khai giảng điểm chào đón năm học mới 2014 - 2015.

Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) sáng ngày 4/9. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) sáng ngày 4/9. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Cụ thể, ngày 3/9, một số trường tổ chức khai giảng điểm như trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc…; ngày 4/9, tổ chức khai giảng trường THPT Thạch Thành 1, THPT Quảng Xương 1. 

Đến ngày 5/9 là Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tất cả các trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều tiến hành tổ chức khai giảng năm học mới. Riêng với Trung tâm Giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 8/9, Trung tâm học tập cộng đồng khai giảng ngày 2/10.

Được biết, trước đó, ngày 20/8, tất cả các trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tựu trường (các huyện miền núi thấp dành thời gian từ 1 đến 2 tuần, niền núi cao từ 3 đến 4 tuần để nâng cao vốn tiếng Việt cho học sinh lớp 1, lớp 2). Đối với Giáo dục thường xuyên hệ bổ túc văn hóa tựu trường ngày 26/8.

Bước vào năm học mới 2014 - 2015, các đơn vị, trường học trong tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Đồng thời, giáo dục tỉnh Thanh Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm học, chỉ đạo các dơn vị khắc phục những yếu kém và tồn tại trong năm học trước; thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong nhà trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ