Thanh Hóa: Truy nã đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền

GD&TĐ - Từ khi đang là sinh viên trường Đại học Hồng Đức, đối tượng này đã có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan. Sau khi bị nhà trường buộc thôi học, đối tượng này tham gia “Hội anh em dân chủ”, nhằm lật đổ chính quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Tráng đang bị Cơ quan công an truy nã. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn Tráng đang bị Cơ quan công an truy nã. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (12/12), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tráng  (SN 28/2/1991), trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, khi còn là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan.

Sau khi bị Trường Đại học Hồng Đức buộc thôi học, Nguyễn Văn Tráng đã tham gia “Hội anh em dân chủ”, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyen (Vô Danh Khách) để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương, đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng.v.v.

Do đó, ngày 27/11/ 2018  Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/QĐ –ANĐT về “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tiếp đó, ngày 27/11/2018 Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tráng. Tuy nhiên,  bị can Nguyễn Văn Tráng đã vắng mặt khỏi địa phương, hiện không biết đang ở đâu. Do đó,  căn cứ Điều 36 và điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tráng.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo rộng rãi: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa. Điện thoại: 0692.889.243.    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ