Thanh Hóa: Thí sinh đánh giá đề thi Văn vào lớp 10 không quá khó

Thanh Hóa: Thí sinh đánh giá đề thi Văn vào lớp 10 không quá khó

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT hệ công lập năm nay tại Thanh Hóa được chia thành hai phần, gồm: Đọc hiểu (3 điểm) và phần Làm văn 7 điểm.

Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt tươi vui, phấn khởi. Đa số các em đánh giá đề thi môn Văn học không quá khó. Đặc biệt, phần Làm văn có câu 5 điểm, yêu cầu thí sinh phân tích "Tình cảm sâu nặng của ông Sáu dành cho con trong đoạn trích Chiếc lược ngà của (Nguyễn Quang Sáng)". Với câu hỏi này, nhiều thí sinh cho rằng dễ ăn điểm, vì các em cũng đã được ôn tập kỹ càng.

Em Đào Đức Mạnh, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Lợi, TP.Thanh Hóa, đăng ký dự thi vào Trường THPT Đào Duy Từ, nói: "Em nhận thấy đề thi môn Văn không quá khó với học lực của em. Em cũng cố gắng làm hết các câu hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn nào không chịu khó ôn tập, thì phần Đọc hiểu, khó mà đạt điểm cao. Kết thúc môn thi, em thấy hài lòng với bài làm của mình".

Thanh Hóa: Thí sinh đánh giá đề thi Văn vào lớp 10 không quá khó ảnh 1
Nhiều thí sinh rời phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ.

Còn em Nguyễn Trần Đức Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hóa, đăng ký dự thi vào Trường THPT Đào Duy Từ, cho rằng: Đề thi môn Văn học năm nay vừa sức với học sinh. "Bạn nào có học lực khá, giỏi thì thấy đề khá dễ. Nhưng bạn nào có học lực trung bình, thì cũng khó đạt điểm cao, đặc biệt là phần đề Đọc hiểu".

Nhận xét về đề Văn, cô Nguyễn Thị Cúc, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Lê Lợi, TP.Thanh Hóa, cho rằng: "Đề thi môn Văn phù hợp với học sinh có học lực trung bình trở lên. Nếu là học sinh có học lực khá, giỏi thì phân tích đoạn trích "Chiếc lược ngà", khá dễ dàng. Tuy nhiên, phần Đọc hiểu, là đoạn văn nghị luận xã hội, yêu cầu các em phải có vốn sống và sự hiểu biết mới trả lời chính xác. Nhìn chung, đề thi môn Văn học không quá khó, nếu học sinh tập trung ôn tập kỹ càng".

Thanh Hóa: Thí sinh đánh giá đề thi Văn vào lớp 10 không quá khó ảnh 2
Đề thi môn ngữ Văn được nhiều thí sinh đánh giá là không khó.

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, kết thúc buổi thi thứ hai, tại 86 hội đồng thi trong toàn tỉnh, có thêm 5 thí sinh vắng thi. Có 1 thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Tĩnh Gia) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị coi thi vi phạm quy chế.

Kết thúc ngày thi thứ nhất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 462 thí sinh vắng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 98,74%, môn Ngữ văn đạt 98,72%.

Theo lịch thi, sáng mai (18/7), thí sinh vào lớp 10 của tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục với môn tiếng Anh, là bài thi cuối của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, thời gian làm bài 60 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ dự thi môn chuyên đã đăng ký.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ