Thanh Hoá: Thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

Đến thời điểm hiện nay (tháng 9/2014), toàn tỉnh Thanh Hoá có 250/661 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Đến thời điểm hiện nay (tháng 9/2014), toàn tỉnh Thanh Hoá có 250/661 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, 6 trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia gồm có 3 trường mầm non và 3 trường trung học cơ sở. 

Ba trường mầm non vừa đuợc công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gồm các trường: Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Phú Sơn (đều ở thị xã Bỉm Sơn). Ba trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia gồm các trường: Lê Quang Trường (huyện Hoằng Hóa); Thành Tâm (huyện Thạch Thành); Hà Đông (huyện Hà Trung).

Được biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 974 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 45%. Trong đó, bậc mầm non có 250 trường đạt chuẩn; bậc tiểu học có 502 trường; bậc THCS có 206 trường và bậc THPT có 16 trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong năm học 2014-2015, ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Tăng cường huy động các nguồn lực để xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ