Thanh Hóa: Thêm 100 y, bác sĩ vào Bình Dương, Đồng Nai phòng chống dịch

GD&TĐ - Sáng 15/8, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 100 y, bác sĩ  của địa phương tham gia hỗ trợ 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đẩy lùi dịch Covid-19.

Đoàn cán bộ y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai chống dịch Covid-19.
Đoàn cán bộ y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác lần này có 100 cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thanh Hóa có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong số y, bác sĩ lần này vào hỗ trợ 2 tỉnh nêu trên đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, được chia làm 2 đoàn:

Đoàn 1, hỗ trợ tỉnh Bình Dương có 50 người, gồm 5 bác sĩ, 40 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên. Đoàn 2, hỗ trợ tỉnh Đồng Nai có 50 người, gồm 5 bác sĩ, 40 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên đoàn cán bộ y, bác sĩ lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai chống dịch Covid-19.
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên đoàn cán bộ y, bác sĩ lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai chống dịch Covid-19.

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Đồng thời, các y, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-Cov-2.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ nhân lực cho các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch.

Thanh Hóa đã cử 148 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh vào TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Hiện, các y, bác sĩ và nhân viên y tế đang tham gia công tác phòng, chống dịch tại 2 địa phương nêu trên.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa tiễn đoàn cán bộ, y, bác sĩ lên đường chống dịch Covid-19 tại 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa tiễn đoàn cán bộ, y, bác sĩ lên đường chống dịch Covid-19 tại 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Tại buổi lễ tiễn đoàn, ông Đầu Thanh Tùng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương tinh thần tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào nơi khó khăn, nguy hiểm của các cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh.

Ông Đầu Thanh Tùng cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đấu mối với các cơ quan chức năng của 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để phối hợp hỗ trợ tốt nhất cho đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ tại vùng dịch.

Các bệnh viện phải thường xuyên động viên, quan tâm, hỗ trợ kịp thời gia đình của các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Thanh Hóa chi viện cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch.

Đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho y, bác sỹ tình nguyện hỗ trợ miền Nam. Đồng thời, bố trí nhân lực tiếp tục làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại đơn vị.

Đoàn cán bộ y, bác sĩ tỉnh Thanh Hóa lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương chống dịch Covid-19.
Đoàn cán bộ y, bác sĩ tỉnh Thanh Hóa lên đường hỗ trợ 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai phòng, chống dịch Covid-19 giữ gìn sức khỏe, nỗ lực hết mình.

Giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy tốt nhất khả năng của mình, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong quá trình làm nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trong đợt này, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ các chuyến xe tiễn đoàn y, bác sĩ ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để di chuyển vào các tỉnh phía Nam tham gia công tác phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ