Thanh Hóa: Tàng trữ mèo rừng, sóc bay..., bị phạt hơn 47 triệu đồng

Thanh Hóa: Tàng trữ mèo rừng, sóc bay..., bị phạt hơn 47 triệu đồng

Ngày 18/4, thông tin UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết: Lãnh đạo huyện này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 47,5 triệu đồng đối với ông Trương Văn Tý (50 tuổi), về hành vi tàng trữ động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, cần được bảo vệ.

Trước đó (ngày 13/2), Công an huyện và lực lượng Kiểm lâm (Bá Thước, Thanh Hóa) phối hợp kiểm tra, phát hiện tại nhà Trương Văn Tý (thôn Khiêng, xã Hạ Trung, Bá Thước) có 2 cá thể Mèo rừng, 8 con thể Sóc bay trâu, 5 con Cầy vòi mốc, 5 con Cầy vòi hương và 13 cá thể Chồn bạc má bắc đã chết, đang được cất giữ tại tủ bảo ôn.

Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm các quy định quản lý, bảo vệ động vật rừng nguy cấp và tạm giữ số lượng, chủng loài cá thể động vật hoang dã.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Văn Tý, 10 triệu đồng về hành vi: tàng trữ động vật, sản phẩm động vật rừng thông thường. 

Đồng thời, xử phạt ông này 37,5 triệu đồng về hành vi: tàng trữ động vật, sản phẩm động vật rừng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Cùng với việc xử phạt bằng tiền, tổng 47,5 triệu đồng đối với ông Tý, cơ quan chức năng còn tịch thu toàn bộ 32 cá thể động vật rừng, tổng trọng lượng 64 kg. Trong đó, có 16 kg động vật thông thường và 48 kg động vật thuộc danh mục động vật quý hiếm nhóm IIB.

Thanh Hóa: Tàng trữ mèo rừng, sóc bay..., bị phạt hơn 47 triệu đồng ảnh 1
Các cá thể động vật rừng bị tịch thu và được đưa đi tiêu hủy.

Hiện nay, ông Tý đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 32 cá thể động vật rừng tàng trữ trái phép.

Cùng thời điểm kiểm tra (ngày 13/2/2020), Công an huyện và lực lượng Kiểm lâm (Bá Thước) phát hiện tại nhà ở của ông Trương Văn Lý (50 tuổi), ở thôn Khiêng, xã Hạ Trung và chứa đựng nhiều cá thể động vật hoang dã trong tủ bảo ôn của gia đình.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định có 1 cá thể động vật đã chết nghi là con Cu li và 16 cá thể động vật đã chết nghi là cầy Sọc mũi (trong đó, có 4 cá thể đã được vặt sạch lông).

Theo cơ quan chức năng, những những động vật nêu trên thuộc diện hoang dã, quý hiếm. Trong đó, có cả cá thể động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trương Văn Lý, về tội: Mua bán, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ