Thanh Hóa: Tài xế container chở theo 12kg pháo về... chơi tết

Thanh Hóa: Tài xế container chở theo 12kg pháo về... chơi tết

Trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ tài xế xe container chở theo 12kg pháo nổ.

Chiều nay, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe container, mang biển kiểm soát 86C-004.78 kéo rơ moóc 86R - 000.35 do Võ Hoài Trơn, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định điều khiển vận chuyển 12 kg pháo dàn do Trung Quốc sản xuất.

Cảnh sát giao thông kiểm tra số pháo thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Cảnh sát giao thông kiểm tra số pháo thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp. 

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 2/1, tổ tuần tra kiểm soát của phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, do Đại úy Tô Minh Khiêm làm tổ trưởng, khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đã phát hiện xe container nói trên vi phạm Luật An toàn giao thông. Do đó, Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong vách trên ghế phụ chiếc xe này có 4 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất, với tổng trọng lượng 12kg.

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa chiếc xe nói trên cùng toàn bộ tang vật về bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Võ Hoài Trơn, số pháo trên được người này mua từ biên giới Trung Quốc về tỉnh Bình Định để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…