Thanh Hóa: “Nữ quái” chiếm đoạt hoa tai vàng, vòng bạc đeo cổ của học sinh

Thanh Hóa: “Nữ quái” chiếm đoạt hoa tai vàng, vòng bạc đeo cổ của học sinh

Chiều 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ Dương Thị Thêm (32 tuổi), ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp nhận được tin báo của Trường Tiểu học Nam Giang và Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, về việc có một phụ nữ đã dụ dỗ, chiếm đoạt hoa tai vàng, vòng bạc đeo cổ của các em học sinh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 18/5, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt được Dương Thị Thêm, trú tại xã Xuân Sinh (Thọ Xuân), là nghi phạm gây ra những vụ việc nêu trên.

Thanh Hóa: “Nữ quái” chiếm đoạt hoa tai vàng, vòng bạc đeo cổ của học sinh ảnh 1
Dương Thị Thêm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ cuối tháng 4 đến khi bị bắt, Dương Thị Thêm đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hoa tai vàng tây, vòng bạc ở cổ của các em học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Toàn bộ số tài sản lấy được, Thêm đã đem đến các hiệu vàng ở thành phố Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, Dương Thị Thêm đã có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25/4, vừa qua Thêm vừa mới ra tù, nhưng khi trở về nhà lại tiếp tục gây án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?