Thanh Hóa: Người chết vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid

Thanh Hóa: Người chết vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid

Người chết vẫn có tên trong danh sách nhận tiền

Ngày 18/5, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Đào Hồng Quang - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, khi thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân đã phát hiện nhiều người trùng tên.

Danh sách gửi lên có tổng số 41.100 người đủ điều kiện được hưởng tiền hỗ trợ. Bao gồm những người có công với cách mạng, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tuy nhiên, khi chi trả trực tiếp tại các xã, thị trấn, bộ phận chức năng chỉ chi trả cho 39.500 người. Vì vậy, sau đó sự việc này đã gây nên một số thông tin trái chiều tại địa phương.

Vì sao lại có sự việc như vậy? Ông Đào Hồng Quang lý giải, 41.100 trường hợp là những người thuộc diện có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mà theo quy định chỉ được hưởng 1 mức cao nhất. Nghĩa là, nếu đối tượng bảo trợ xã hội, mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thì chỉ nhận một mức hỗ trợ cao nhất.

“Có nhiều trường hợp là đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo. Nhưng, khi lập danh sách, ở cấp xã đã ghi trùng tên của người đang hưởng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo, nên mới xảy ra hiện tượng như vậy”, ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, ngoài việc phát hiện những người có tên trùng danh sách, bộ phận chức năng của huyện cũng phát hiện có gần 200 người đã chuyển đi nơi khác, hoặc có người đã chết trước khi Nghị quyết 42/NQ-CP ra đời. Vì thế, số người này không được nhận tiền hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ đồng đợt này. “Do vậy, từ số liệu tổng hợp ban đầu là 41.100 người, nhưng đến ngày 17/5, cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa mới chi trả cho 39.500 người là có lý do và đúng quy định”, ông Quang lý giải thêm.

Rà soát những hộ cận nghèo có nhà tiền tỷ

Khi các ngành chức năng ở huyện Thiệu Hóa tiến hành chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân, thì nhiều thông tin phản ánh việc có những hộ dân thuộc diện cận nghèo, mà lại ở nhà to. Trong đó, tại xã Thiệu Thành và Thiệu Công là những địa phương có hộ cận nghèo, nhưng ở nhà rất to, đẹp.

Ông Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, sau khi có thông tin về sự việc trên, phòng chức năng của huyện, UBND xã đã kiểm tra một số hộ dân xã Thiệu Thành, Thiệu Công có tên trong danh sách hộ cận nghèo mà ở nhà to, đẹp.

Qua kiểm tra, ban đầu xác định đây là việc làm sai từ cấp thôn trong bình xét, rà soát hộ cận nghèo năm 2019. UBND huyện đã chỉ đạo 2 xã nêu trên căn cứ vào bộ tiêu chí của Bộ LĐ,TB&XH, rà soát lại các hộ cận nghèo có dấu hiệu không đúng đối tượng. Sau khi rà soát chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của Bộ LĐ,TB&XH, nếu hộ cận nghèo nào không đúng đối tượng, UBND xã sẽ đưa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo. UBND cũng chỉ đạo các xã tạm thời chưa cấp số tiền hỗ trợ tiền của Chính phủ đợt này.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, tại thôn Thành Thường, xã Thiệu Thành, có nhiều hộ nghèo bị sáp nhập với nhau, để tỉ lệ hộ nghèo của thôn giảm xuống mức dưới 2,5%, nhằm đủ điều kiện công nhận “Nông thôn mới”. Vụ việc này bị người dân địa phương phát hiện, khi các hộ nghèo đến nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Sau khi phát hiện vụ việc 18 hộ nghèo ở xã Thiệu Thành bị sáp nhập vào các hộ nghèo khác, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã này rà soát. Đồng thời, huyện yêu cầu xã phải thực hiện việc bình xét, lập danh sách và cấp sổ hộ nghèo theo đúng quy định của Nhà nước.

“Phòng LĐ,TB&XH huyện đang tiếp tục làm rõ vụ việc này, đồng thời hướng dẫn chính quyền địa phương tách, đưa hộ nghèo nào về hộ nghèo đó. Sau khi tách sổ hộ nghèo đúng chủ hộ xong, phòng sẽ chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân”, ông Đào cho hay. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ