Thanh Hóa: Hành khách định “ôm” thuốc nổ lên máy bay

GD&TĐ - Hai nam hành khách hàng không đã cho kíp nổ, thuốc nổ vào hành lý xách tay và định "ôm" lên tàu bay, thì bị lực lượng an ninh sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) phát hiện.

Nam hành khách cùng số kíp nổ và thuốc nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nam hành khách cùng số kíp nổ và thuốc nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Sáng nay (10/12), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sáng 9/12, nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành (30 tuổi) và Bùi Văn Tuân (21 tuổi), đều trú tại xã Quảng Phú,  huyện Thọ Xuân đi trên chuyến bay BL565 chặng bay Thanh Hóa – TP.Hồ Chí Minh có vật nghi ngờ là kíp nổ và thuốc nổ.

Ngay sau khi máy soi chiếu của sân bay phát hiện có vật nghi ngờ là kíp nổ và thuốc nổ trong túi hành lý sách tay của hai hành khách nêu trên, lực lượng kiểm soát an ninh sân bay lập tức tiến hành kiểm tra trực quan.

Khi kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành có 1 kíp nổ điện (bằng nhôm), 1 đoạn dây dẫn điện và khoảng 400 gam thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi nilon, 8 lưỡi dao mổ và 1 cán dao mổ. Còn trong hành lý xách tay của Bùi Văn Tuân có 1 pin dự phòng nhãn hiệu ARUN màu trắng.

Lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân đã nhanh chóng cách ly số vật phẩm nguy hiểm trên và đưa 2 hành khách trên về phòng trực ban an ninh hàng không, đồng thời phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.
Thiên tai tàn phá nhiều trường học Indonesia.

Indonesia: Hơn 50% trường học chịu thiên tai

GD&TĐ - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia mới đây cảnh báo hơn 57% trường học ở nước này có nguy cơ đối mặt với các mối đe dọa thiên tai.