Thanh Hóa: Đi tắm bể bơi, một bé trai đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Trong lúc đi tắm ở bể bơi nhân tạo của một doanh nghiệp tư nhân tại địa bàn xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), một bé trai 6 tuổi đã đuối nước thương tâm.

Bể bơi nhân tạo ở xã Thọ Vực (Triệu Sơn, Thanh Hóa)- nơi cháu bé bị đuối nước thương tâm.
Bể bơi nhân tạo ở xã Thọ Vực (Triệu Sơn, Thanh Hóa)- nơi cháu bé bị đuối nước thương tâm.

Vụ việc đau lòng nêu trên xảy ra vào cuối giờ chiều qua (14/7), tại khu vực bể bơi của doanh nghiệp tư nhân Thọ Mười, ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, làm chủ đầu tư. Nạn nhân được xác định là bé trai L. Đ. K. (sinh năm 2013), trú tại thôn 2, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa)

Sáng nay (15/7), trao đổi với GD&TĐ, ông Bùi Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Thọ Vực xác nhận có sự việc trên. Ông Đức cho hay, “chiều hôm qua, trong lúc đi tắm bể bơi, không may cháu K. bị đuối nước. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Sơn đã về thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình nạn nhân lo việc mai táng cho cháu”.

Trong lúc đi tắm ở bể bơi nhân tạo do doanh nghiệp tư nhân Thọ Mười đầu tư, cháu L. Đ. K. đã bị đuối nước thương tâm.
Trong lúc đi tắm ở bể bơi nhân tạo do doanh nghiệp tư nhân Thọ Mười đầu tư, cháu L. Đ. K. đã bị đuối nước thương tâm. 

Cũng trong sáng nay, trao đổi với GD&TĐ, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân báo lên, lực lượng công an huyện Triệu Sơn đã về khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nay, cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ đuối nước thương tâm nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.