Thanh Hóa: Đề nghị cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3

Thanh Hóa: Đề nghị cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3

Công văn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa nêu: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thông báo cho học sinh, phụ huynh nghỉ học hết ngày 29/2/2020.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT đã phối hợp với sở, ban ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh: 100% nhà trường đã phun thuốc tiêu độc khử trùng (đa số các nhà trường đã phun thuốc khử trùng lần 2), tổ chức vệ sinh trường học, lớp học, dụng cụ dạy và học (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín...), vòi nước sạch cho học sinh rửa tay bằng xà phòng (không sử dụng chậu rửa dùng chung), nước sát khuẩn...

Theo báo cáo từ các cơ sở giáo dục, qua hệ thống liên lạc giữa nhà trường với gia đình học sinh và giáo viên, đại đa số phụ huynh an tâm cho con em đi học trở lại kể từ ngày 2/3/2020.

Cũng theo tờ trình của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, hiện tại, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, không còn bệnh nhân nhiễm bệnh. Sở GD&ĐT kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho học sinh đi học trở lại từ thứ 2, ngày 2/3/2020 để đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 theo Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...