Thanh Hóa: Công an nổ súng trấn áp “cát tặc”

GD&TĐ - Trong lúc kiểm tra hành chính của hai tàu hút cát trái phép, chủ tàu đã không phối hợp mà còn tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng công an phải dùng súng bắn chỉ thiên để trấn áp.

Lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ 2 tàu hút cát trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ 2 tàu hút cát trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, khoảng 1h30 phút ngày 23/1, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có tàu hút cát trái phép đang hoạt động trên sông Mã (đoạn qua xã Hoằng Minh, Hoằng Hóa), nên đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa tổ chức kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ của 2 tàu khai thác cát trái phép nói trên là Nguyễn Văn Hà, (33 tuổi), trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Văn Sơn, (26 tuổi), trú tại phố Thành Công, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa - đã cố tình không chấp hành hiệu lệnh, mà cho tàu tăng tốc bỏ chạy. Trước tình huống đó, lực lượng Công an phải dùng xuồng máy đuổi theo và nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, các đối tượng trên mới cho tàu dừng lại.

Qua kiểm tra, cả 2 tàu này đều không đăng ký số hiệu tàu, thường xuyên hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.

Theo hồ sơ ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Sơn đều có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên có hành vi đe dọa, uy hiếp quần chúng nhân dân ở khu vực này để hút cát.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ