Thắng thuyết phục Aston Villa, HLV M.U hết lời ca ngợi Paul Pogba

HLV Ole Gunnar Solskaer đã hết lời ca ngợi Paul Pogba sau khi tiền vệ này góp công lớn giúp M.U đánh bại Aston Villa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Paul Pogba ăn mừng cùng các ngôi sao M.U.
Paul Pogba ăn mừng cùng các ngôi sao M.U.

Rạng sáng nay, M.U tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Đúng như dự đoán, đây là trận đấu rất khó khăn của thầy trò Solskjaer, nhưng họ đã vượt qua một cách đầy thuyết phục nhờ thế trận áp đảo trông thấy. Phút 40, Martial giúp M.U vượt lên dẫn trước, nhưng Villa có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 57 nhờ công Bertrand Traore. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, M.U đã tái lập thế dẫn bàn khi Paul Pogba mang về một quả phạt đền được Bruno Fernandes thực hiện thành công.

Cuối trận, M.U còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng và chỉ có chiến thắng 2-1. Thế nhưng, đây vẫn là chiến thắng rất ấn tượng của M.U khi họ có đến 9 cú sút trúng đích và kiểm soát được sự nguy hiểm của Villa trong phần lớn trận đấu.

Màn trình diễn thuyết phục của M.U có đóng góp lớn từ Paul Pogba. Không chỉ mang về quả phạt đền quyết định, tiền vệ người Pháp còn chơi xông xáo và tham gia tích cực cả vào phòng ngự lẫn tấn công. Việc Pogba tỏa sáng giúp HLV Solskjaer rất hài lòng, bởi lẽ ông liên tục đứng ra bảo vệ tiền vệ này khi anh sa sút phong độ ở giai đoạn đầu mùa giải.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer nói: “Paul Pogba ngày càng xuất sắc hơn, khỏe mạnh hơn và phù hợp hơn với đội bóng. Hôm nay, cậu ấy đã chơi rất tốt. Aston Villa là đội có sức mạnh thể chất, và những người như Pogba mới có thể giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu cũng như kiểm soát trái bóng”.

Nói rộng hơn, HLV người Na Uy cho biết ông rất hạnh phúc với màn trình diễn chung của M.U. Ông nói thêm: “Bạn luôn luôn vui vẻ khi giành được 3 điểm. Chúng tôi đã chơ tốt ở trận này và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những tình huống cản phá ấn tượng. Cuối trận, De Gea và Eric Bailly đã có các pha cứu thua tuyệt vời để giữ lại 2 điểm cho chúng tôi”.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp M.U cân bằng điểm số với Liverpool. Lúc này, hai đội có cùng 33 điểm sau 16 trận và M.U chỉ đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng thua.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…