Thái Lan làm được điều này trong số các đội bị loại khỏi giải U23 châu Á

GD&TĐ - Thái Lan có thành tích tốt nhất trong số 8 đội bị loại ngay vòng bảng giải U23 châu Á 2022 đang diễn ra ở Uzbekistan.

Thái Lan có thành tích tốt nhất trong số những đội bị loại ngay vòng bảng U23 châu Á 2022.
Thái Lan có thành tích tốt nhất trong số những đội bị loại ngay vòng bảng U23 châu Á 2022.

Loạt trận vòng bảng giải đấu trên đất Uzbekistan đã khép lại tối 9/6. Theo đó, có 8 đội phải sớm ‘xách vali về nước’ gồm: Iran, Qatar (bảng A), Jordan, Kuwait (B), Thái Lan, Malaysia (C) và UAE, Tajikistan (D).

Thái Lan là đội có thành tích tốt nhất trong nhóm trên với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2 khi hòa Việt Nam 2-2, thắng Malaysia 3-0 và thua Hàn Quốc 1-0. Jordan đứng ngay sau cũng với 4 điểm nhưng hiệu số là 0.

Có ba đội cùng không giành được điểm số nào là Kuwait, Malaysia và Tajikistan, trong đó chỉ Tajikistan không ghi được bàn nào. Họ là đội thứ ba trong lịch sử không kiếm điểm và cùng đó là ‘tịt ngòi’, sau Oman năm 2018 và Trung Quốc 2020.

Thái Lan cũng ghi nhiều bàn nhất trong nhóm đội bị loại với 5 bàn, 60% trong đó thuộc về tiền đạo Suphanat Mueanta dù anh chỉ chơi 2 trận. Suphanat cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Cho Young-wook. Thái Lan thậm chí ghi nhiều bàn thắng hơn hai đội vào tứ kết là Australia và Turkmenistan.

Thứ tự các đội bị loại quan trọng bởi đây là tiêu chí xếp hạt giống cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chẳng hạn ở giải U23 châu Á 2020, Iran có thành tích cao nhất trong nhóm bị loại và đứng trong nhóm hạt giống thứ hai kỳ này. Thứ tự các đội bị loại được tính theo các chỉ số lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng.

Việc xếp thứ tự các đội bị loại cũng được thực hiện ở tứ kết và bán kết. Chẳng hạn, đội bị loại bởi loạt đá luân lưu sẽ đứng trên đội bị loại bởi hiệp phụ.

Theo lịch, vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022 diễn ra trong 2 ngày 11/6 và 12/6. Lần lượt sẽ diễn ra với các cặp đấu Australia - Turkmenistan, Uzbekistan - Iraq, Hàn Quốc - Nhật Bản và Saudi Arabia - Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ