Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp với Covid-19 đến hết tháng 5

Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp với Covid-19 đến hết tháng 5

Ngày 27/4, Thái Lan ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm Covid-19 - lần đầu tiên không có sự lây nhiễm tại Bangkok kể từ khi dịch bùng phát. Tới nay, quốc gia này đã báo cáo 2.931 trường hợp dương tính với virus SARSD-COV-2, với 52 ca tử vong và 2.609 người hồi phục.

Những lo ngại về đợt bùng phát thứ hai đã khiến Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc thêm một tháng.

CCSA cũng khuyến nghị tiếp tục hạn chế đi lại giữa các tỉnh cũng như hoạt động công cộng quy mô lớn, kéo dài thời gian làm việc tại nhà và trì hoãn 4 ngày lễ trong tháng 5.

Taweesin Wisanuyothin - người phát ngôn của CCSA nhận định: "Tình trạng khẩn cấp đã cho phép hành động nhanh chóng và hiệu quả, dẫn đến việc giảm các ca nhiễm bệnh trong nước".

Các biện pháp mới dự kiến được nội các phê duyệt vào ngày 28/4. Cũng theo ông Taweesin, nội các sẽ thảo luận về việc nới lỏng một số hạn chế đối với các doanh nghiệp và hoạt động công cộng.

Ngoài ra, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cũng kéo dài lệnh cấm đối với các chuyến bay chở khách quốc tế đến ngày 31/5.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.