Thái Lan chìm sâu trong Bảng Xếp hạng đại học 2018

GD&TĐ - Hầu hết các trường đại học Thái Lan tụt sâu trong Bảng Xếp hạng các trường đại học châu Á 2018 được tạp chí Times Higher Education (THE) công bố. Thiếu đầu tư cho nghiên cứu, dân số cơ học giảm… là những yếu tố dẫn tới sự tụt hạng chung này…

Thái Lan chìm sâu trong Bảng Xếp hạng đại học 2018

Xu hướng ... buồn

7 trong 10 trường đại học Thái Lan tụt hạng so với năm ngoái, chỉ 2 trường giữ được thứ hạng như cũ và duy nhất 1 trường tăng hạng.

Xếp hạng các trường ĐH châu Á THE dựa trên đánh giá 13 tiêu chí như năng lực nghiên cứu (số lượng, danh tiếng), môi trường dạy và học… Xếp hạng năm nay gồm 359 trường đại học tại 25 quốc gia châu Á.

Đại học Chulalongkorn, trường lâu đời nhất tại Thái Lan, trượt khỏi nhóm 151 - 160 xuống vị trí thứ 164. Viện Công nghệ Ladkrabang trượt từ nhóm 201 - 250 xuống nhóm 181 – 190. Đại học

Chiang Mai từ nhóm 171 - 180 rơi xuống nhóm 201 – 250.

Cả 2 Trường Khon Kaen và Prince of Songkla đang từ nhóm 201 - 250 rơi xuống nhóm 251 - 300.

ĐH Công nghệ North Bangkok thì từ vị trí 251 của năm trước rơi xuống nhóm 301 - 350.

Điểm sáng duy nhất của Thái Lan là ĐH Công nghệ

Suranaree – từ nhóm 191 - 200 năm 2017 tăng lên thứ hạng 168.

Trong khi đó ĐH Kasetsart giữ nguyên hạng trong nhóm 251 - 300.

“Sự tụt hạng của một số trường đại học Thái Lan trong bảng xếp hạng là đáng lo ngại” – theo Phil Baty, Tổng chủ biên xếp hạng toàn cầu của THE. Baty khuyến nghị nước này cần tăng đầu tư cho khả năng nghiên cứu.

Nhân tố thay đổi về nhân khẩu học tạo nên xã hội già hoá cũng tác động tới giảm sút thứ hạng quốc tế của các trường đại học Thái Lan. Các trường đang đối mặt với dư thừa nguồn cung giáo dục đại học khi số người học giảm.

“Quốc gia này phải tìm cách bù lấp sự sụt giảm tuyển sinh, giải pháp khả thi là thu hút thêm du học sinh nước ngoài hoặc sát nhập hoặc đóng cửa một số cơ sở đào tạo” – Baty gợi ý.

Cạnh tranh tăng từ các trường đại học Trung Quốc cũng đẩy các trường Thái Lan tụt hạng – Baty phân tích.

Trong 350 trường đại học được khảo sát có 63 trường của Trung Quốc, phần nhiều đều có sự tiến bộ, bao gồm cả những trường xếp ở nhóm hạng thấp.

Tăng cường đầu tư

Theo Tổng Thư kí Ủy ban GD Đại học (Obec), Suphat

Champatong, cơ quan này lập kế hoạch 10 năm giúp 6 trường đại học hàng đầu đạt được thứ hạng cao hơn trong khu vực và toàn cầu.

Theo kế hoạch này, 6 trường đại học hàng đầu sẽ nhận ngân sách nhiều hơn từ Ohec để tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.

Mặc dù có kế hoạch cụ thể như vậy nhưng các trường đại học vẫn tụt hạng sâu cho thấy sự thiếu hiệu quả của kế hoạch này.

Xếp hạng các trường đại học 2017 của Thượng Hải Ranking Consultancy, bảng xếp hạng coi trọng yếu tố nghiên cứu, chỉ có 1 trường duy nhất của Thái Lan trong tốp 500. Trong khi Singapore có 2 đại diện trong tốp 200 và Malaysia có 2 đại diện trong tốp 500.

Thái Lan sẽ phải có những giải pháp kịp thời nếu không muốn xu hướng tụt hạng tiếp tục trong năm tới.

Hầu hết các trường đại học trong tốp 10 châu Á năm 2018 đến từ Đông Á, với ngoại lệ là Singapore. ĐH Quốc gia Singapore xếp hạng 1 châu Á (thứ hạng năm 2017 cũng là 1); ĐH Thanh Hoa hạng 2 (năm 2017 hạng 3); ĐH Bắc Kinh hạng 3 (2); ĐH Hồng Kông hạng 4 (5); ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông hạng 5 (6); ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore hạng 6 (4); ĐH Hồng Kông Trung Quốc hạng 7 (11); ĐH Tokyo hạng 8 (7); ĐH Quốc gia Seoul hạng 9 (9); Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc hạng 10 (9).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ