Thả gần trăm thú rừng về môi trường tự nhiên

Gần trăm cá thể động vật như sóc bụng xám, mèo rừng, rắn hổ đất, rùa... đã được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thả về rừng.

Thả gần trăm thú rừng về môi trường tự nhiên
tha-gan-tram-thu-rung-ve-moi-truong-tu-nhien

Hạt kiểm lâm thả gần 100 thú rừng về môi trường tự nhiên. Ảnh: Xuân Thắng

Ngày 23/12, Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phóng thích gần 100 thú rừng (93 kg) về môi trường tự nhiên, sau khi tịch thu của ông Kiều Quốc Tài (51 tuổi).

Các cá thể được thả gồm: 40 kg rắn hổ đất, 11 kg rắn ri cá, 3 kg chim cuốc, 5,5 kg sóc bụng xám, 5,5 kg gà rừng, 2,5 kg tắc kè, 3 con mèo rừng (9 kg), 4 con chồn bạc má (11 kg), 10 con rắn lãi (4,5 kg), rùa đất (một kg). Trong đó, 3 con mèo rừng được xếp hạng động vật quý hiếm nhóm 1B.

Theo tường trình của ông Tài, số động vật trên được ông thu gom từ những người bán dạo trong và ngoài tỉnh theo đơn đặt hàng của người đàn ông. Những cá thể được ông đem về nhà tập kết chuẩn bị giao cho khách thì bị bắt giữ.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành định giá số thú rừng để xử phạt hành chính đối với ông Tài.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...