TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành đối thủ của Su-57

TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành đối thủ của Su-57

Ông Dmitry Shugaev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, nói với Eko türk tv cho biết.

“Hiện nay, không thể loại trừ khả năng trong tương lai, khi các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi tạo ra máy bay chiến đấu quốc gia TF-X và nếu thiết bị này cùng Su-57 của chúng tôi tham gia vào thị trường các sản phẩm quân sự trên thế giới, chúng có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh", - TASS trích lời trưởng bộ phận.

Vào tháng 8 năm 2019, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara đang thảo luận với Moscow về việc mua Su-57.

Vào tháng 7 cùng năm, trang Zvezda đưa tin, TF-X có thể là mối nguy hiểm cho Nga, vì Ankara có kế hoạch nhận 250 máy bay loại này, trong khi Moscow dự định chỉ mua 76 máy bay chiến đấu Su-57.

Một mô hình TF-X hoàn chỉnh đã được ra mắt vào tháng 7 tại triển lãm hàng không quốc tế lần thứ 53 Paris Air Show tại Paris (Pháp). Nghiên cứu chế tạo máy bay được công bố vào tháng 5 năm 2013. Theo đó, máy bay chiến đấu nặng 27 tấn sẽ có thể nâng lên độ cao 17 km và di chuyển với tốc độ lên tới 2 Mach. Chuyến bay đầu tiên của TF-X sẽ được hoàn thành vào năm 2023.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.