Tết Độc lập đặc biệt!

GD&TĐ - Dịp Quốc khánh - Tết Độc lập hàng năm là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Nhưng năm nay, Tết Độc lập của dân tộc bất đắc dĩ trở nên “đặc biệt” vì đại dịch Covid-19 không chỉ gây khủng hoảng về y tế, mà còn gây thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người; làm suy giảm kinh tế, thương mại, đầu tư; gây bất ổn đến đời sống xã hội...

Năm nay, dù người lao động được nghỉ tới 4 ngày liên tiếp nhưng sẽ không còn cảnh tắc đường, không còn cảnh chen chúc tàu xe... vì dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương. Cả hệ thống chính trị cũng như người dân cả nước đang nỗ lực, chung sức, đồng lòng phòng chống dịch.

Kết quả là nhiều “vùng xanh” - vùng an toàn được mở rộng. Là các “vùng đỏ”, “vùng vàng”... từng bước được thu hẹp. Là số ca mắc Covid được điều trị khỏi tăng, là số ca mắc mới đang từng bước được khống chế.

Là tinh thần, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy ở mức cao nhất. Là việc các y, bác sĩ, nhân viên y tế - những người ở “tuyến đầu” đã không ngại hiểm nguy, khó khăn, vất vả, tạm gác việc riêng ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Là các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện... luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất trong tâm thế vững vàng, kiên cường phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân.

Cũng không thể không nhắc tới những giải pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng đã góp phần quan trọng ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội.

Những kết quả này có được trước tiên là bởi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Như trong “Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Hay khi phát động phong trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 tại hội nghị đầu tiên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi các cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện… tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ đồng bào; đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức...

Đây là định hướng quan trọng để toàn dân tộc đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Việc còn lại là mọi tầng lớp nhân dân là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội - cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Khi tinh thần đoàn kết của dân tộc được khơi dậy sẽ tạo nên sức mạnh để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khi “Triệu trái tim như một” tạm gác việc riêng để lo việc chung thì chắc chắn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.