Tehran không tin Mỹ có thể tấn công 52 mục tiêu ở Iran

Tehran không tin Mỹ có thể tấn công 52 mục tiêu ở Iran

"Trong quá trình xung đột có thể xảy ra trong tương lai, tôi nghi ngờ về sự can đảm của họ, địa điểm mà những con số này liên quan tới sẽ trở nên sáng tỏ - năm và hai," tập đoàn truyền hình và phát thanh IRIB dẫn lời ông.

Trước đó, Tổng thống Trump đã hứa sẽ tung ra một đòn tấn công nhanh chóng và quyết liệt đến 52 mục tiêu ở Iran nếu như người Mỹ hoặc lợi ích của Mỹ bị tấn công. Các mối đe dọa nổi lên sau khi phía Iran hứa sẽ trả thù cho cái chết của Tướng quân Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Kassem Suleimani.

Vào đêm ngày 3 tháng 1, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch trong khu vực Sân bay Quốc tế Baghdad chống lại chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran, lực lượng đặc biệt của Quds, Tướng Kassem Suleimani và phó thủ lĩnh của lực lượng dân quân Shiite Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis – những người mà phía Washington cho rằng tham gia tổ chức cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ