Tàu khu trục tên lửa Mỹ không được phép tiếp cận các cảng châu Âu tại Biển Đen

Tàu khu trục tên lửa Mỹ không được phép tiếp cận các cảng châu Âu tại Biển Đen

Theo một số nguồn tin, tàu chiến USS Porter của Mỹ đã bị từ chối tiến vào cảng của các quốc gia châu Âu. Được biết, các quốc gia NATO vẫn đang mở cửa lãnh hải của mình, tuy nhiên, họ đã không cho phép các tàu chiến Mỹ tiếp cận các cảng tại các thành phố của châu Âu.

Theo đó, tàu khu trục tên lửa USS Porter đã đưa ra yêu cầu lưu lại tại ba cảng, tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối do biên giới kín của các quốc gia châu Âu. Do đó, khi các cuộc tập trận kết thúc, tàu chiến Mỹ đã buộc phải rời khỏi Biển Đen sau khi đi qua eo biển Bospho.

Được biết, khi tàu khu trục Mỹ với tên lửa hành trình Tomahawk xuất hiện ở Biển Đen, các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã ngay lập tức được cử đến để theo dõi các hoạt động và hộ tống tàu chiến Mỹ.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.