Tàu đổ bộ Mỹ tới Biển Đen tăng cường “lợi ích quốc gia”

GD&TĐ - Tàu đổ bộ Mỹ  USS Fort McHenry đã đi vào Biển Đen trong một sự kiện mà chỉ huy Lisa Franchetti của Hạm đội 6 nói rằng là hoạt động thường xuyên để tăng cường an ninh.

Tàu đổ bộ Mỹ  USS Fort McHenry
Tàu đổ bộ Mỹ USS Fort McHenry

“Việc USS Fort McHenry đi qua Biển Đen đã tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi đối với an ninh Biển Đen và tăng cường mối quan hệ bền chặt của chúng tôi với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực”.

Con tàu lớp Whidbey Island trên theo sau một hạm đội gồm các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, trong đó có các tàu USS Ross, USS Carney và USS Porter... đã tiến hành các hoạt động ở Biển Đen vào năm ngoái.

Trong khi nhóm cùng với Hạm đội thứ 6 ở Naples, tàu đổ bộ trên sẽ tiến hành đầy đủ các hoạt động hải quân chung để tăng cường “lợi ích quốc gia, an ninh và ổn định” ở châu Âu và châu Phi.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".