Tàu chiến NATO một lần nữa xuất hiện trên vùng biển Baltic

GD&TĐ - Một lần nưa, tàu NATO vào biển Baltic. Nhóm tàu này được lãnh đạo bởi tàu khu trục Tethys của Đan Mạch. Cùng với sự xuất hiện của tàu khu trục Đan Mạch là các tàu quét mìn của Hải quân Bỉ, Đức, Hà Lan, Na Uy. Hiện tại, các tàu đã tiến đến đảo Bornholm (Đan Mạch).

Tàu chiến NATO một lần nữa xuất hiện trên vùng biển Baltic

Trước đó, vào ngày 18/4 một nhóm tàu NATO đã tiến vào vùng biển này. Nhóm tàu được lãnh đạo bởi tàu khu trục Gravely của Mỹ. Hoạt động của các tàu này trên biển Baltic được giám sát bởi các lực lượng quân đội Nga.

Ông Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đã kêu gọi Liên minh ngừng thực hiện các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Đáp lại lời kêu gọi này, Brussels đã đề cập đến mục chuyên môn trên trang web của NATO, nơi đưa ra các lập luận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương về những hoạt động diễn ra gần bờ biển Nga của NATO.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ