Tàu cá bị chìm ở Hoàng Sa – 8 ngư dân được cứu kịp thời

GD&TĐ - Sáng 16.4, Ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải ( Lý Sơn – Quảng Ngãi) cho biết: Trong lúc tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96218 - TS, do ông Võ Văn Sơn, ở thôn Tây xã An Hải làm thuyền trưởng trên tàu có 08 lao động bị phá nước do biển động mạnh sóng to gió lớn khiến tàu cá bị chìm, các ngư dân trên tàu bị nạn đã được kịp thời cứu vớt. Ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị nạn khi đang tham gia khai thác hải sản.
Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị nạn khi đang tham gia khai thác hải sản.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 13.4, khi đang cho tàu khai thác hải sản tại tọa độ 16 độ, 04,00’ độ vĩ Bắc, 111 độ,48,00’ độ kinh đông (khu vực đảo Bạch Quy - ngư trường Hoàng Sa), vì thời tiết xấu biển động mạnh nên tàu cá QNg 96218- TS bị phá nước nơi thân tàu, thuyền trưởng và các lao động đã nỗ lực cứu tàu nhưng do sóng to kém gió lớn khiến tàu bị chìm, thuyền trưởng tàu cá bị nạn đã liên lạc về bờ xin ứng cứu.

Nhận được thông tin xin cứu nận, nghiệp đoàn nghề cá An Hải đã liên lạc với các tàu cá đang hành nghề gần đó ứng cứu. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió các lao động trên tàu bị nạn đã được tàu cá QNg 96167 TS, do ngư dân Đinh Sửu là địa phương tiếp cận cứu vớt và đang trên đường đưa về bờ.

Được biết, tàu cá QNg 96218- TS, xuất bến tại đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa từ ngày 27.3.2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ