Tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá

GD&TĐ - Sáng 23/12, tại Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị Phòng chống tác hại của thuốc lá. Hội nghị đã được nghe phổ biến về những ảnh hưởng và tác hại của thuốc lá đến sức khỏe con người, không những với người trực tiếp hút mà cả những người tiếp xúc với khói thuốc. 

Tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá

Thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, thực quản, ung thư miệng, da… Thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch, đột qụy, nhồi máu cơ tim, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, giảm khả năng sinh dục ở nam giới.

Buổi tập huấn hướng đến việc trang bị các kỹ năng cơ bản cho cán bộ tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến để phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho cộng đồng cũng như ý thức chấp hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, hướng đến một môi trường trong sạch, không khói thuốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ