Tập huấn “kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

GD&TĐ - Nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh, ngày 11/4, tại Hà Nội Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT Hà Nội và Báo Nhi đồng tổ chức tập huấn kỹ năng tập huấn “Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” cho các em học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Du (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các em học sinh hào hứng trao đổi với các chuyên gia về cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Các em học sinh hào hứng trao đổi với các chuyên gia về cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Giáo dục học Hoàng Thị Kim Huệ và Thạc sĩ Tâm lý học Nguyễn Thị Ngọc Liên đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nêu ra những nguy cơ và dấu hiệu nhận biết trẻ em đang bị xâm hại tình dục. Hướng dẫn về các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi bị xâm hại tình dục và nhận biết nguy cơ, hành vi, lời nói quấy rối tới mình...

Tập huấn “kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” ảnh 1
 Một tiểu phẩm về cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em được cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du thể hiện tại buổi tập huấn

Trước tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục xảy ra như hiện nay, việc Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Nhi đồng tập huấn kỹ năng phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để các em trang bị kiến thức cho mình. Từ đó, các em học sinh trong nhà trường tìm ra những biện pháp hiệu quả nhất để phòng tránh cho bản thân.

Được biết, trong thời gian tới những nội dung tập huấn về phòng chống xâm hại dụng tình dục trẻ em sẽ tiếp tục được Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Nhi đồng tổ chức cho một số trường học tại Khánh Hoà và TP HCM...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...