Tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày 7/11, trong hội nghị giao ban toàn ngành học kỳ I năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ quản lý là trưởng các Phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Buổi tập huấn công tác truyền thông của Sở GD&ĐT Bắc Giang. Ảnh Việt Hà
Buổi tập huấn công tác truyền thông của Sở GD&ĐT Bắc Giang. Ảnh Việt Hà

Dự hội nghị có ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, bà Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang cùng gần 100 cán bộ quản lý giáo dục của ngành.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý về công tác truyền thông giáo dục. Đây là 1 trong 5 giải pháp cơ bản mà Sở GD&ĐT Bắc Giang đang tập trung đẩy mạnh theo Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong đó, ngành đang đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới GD&ĐT;

Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Trưởng ban Thư ký toà soạn Báo Giáo dục và Thời đại phân tích các vấn đề về công tác truyền thông đang được cán bộ quản lý của ngành Giáo dục Bắc Giang quan tâm tại buổi tập huấn. Ảnh: Việt Hà
 Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Trưởng ban Thư ký toà soạn Báo Giáo dục và Thời đại phân tích các vấn đề về công tác truyền thông đang được cán bộ quản lý của ngành Giáo dục Bắc Giang quan tâm tại buổi tập huấn. Ảnh: Việt Hà

Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về GD&ĐT; Chủ động xử lý các vấn đề truyền thông về giáo dục. Tăng cường truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động trong các cấp quản lý và cơ sở giáo dục; Tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới GD&ĐT, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.

Tại buổi tập huấn, các nhà báo của Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ GD&ĐT) đã phân tích, làm rõ các vấn đề trong công tác truyền thông đang được cán bộ quản lý của ngành Giáo dục Bắc Giang quan tâm; Đó là quy trình tiếp, làm việc với nhà báo, quy trình, quy chế phát ngôn cho báo chí, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho báo chí;

Kỹ năng cơ bản viết, biên tập tin bài truyền thông; Kỹ năng tham gia mạng xã hội, truyền thông nội bộ; Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống bạo lực học đường xảy ra trong, ngoài nhà trường; Nghiệp vụ chỉ đạo, quản lý, định hướng, triển khai công tác truyền thông về GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ