Tạo hình nhân vật đẹp hút hồn trong phim mới của Dương Tử

Mới đây, nhà sản xuất đã công bố poster tạo hình của các nhân vật trong phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn có sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến.

Tạo hình của Tiêu Chiến trong phim.
Tạo hình của Tiêu Chiến trong phim.

Ngay từ khi công bố, dự án phim "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" đã nhận được sự quan tâm của công chúng, khi phim có hai gương mặt nghệ sĩ trẻ hàng đầu là Tiêu Chiến và Dương Tử tham gia.

Những hình ảnh hậu trường của phim theo đó cũng bị các netizen xứ Trung đào bới và tiết lộ.

Ngày 29/10, nhà sản xuất đã công bố poster tạo hình của dàn nhân vật trong phim, sau khi hé lộ teaser ngắn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trong loạt ảnh này, các nhân vật đều được thiết kế với phong cách trẻ trung, màu sắc ấm áp.

Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Tiểu Lục. Phim kể về Lâm Chi Hiệu, cô nàng sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp thì ba đột nhiên bị chuẩn đoán ung thư phải nhập viện, khiến cô bất đắc dĩ phải từ bỏ cơ hội được làm trong một công ty lớn, phải chia tay với bạn trai.

Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu và tương lại của cô đều tan vỡ. Chính lúc này, Cố Ngụy - bác sĩ chủ trị của ba cô đã bước vào cuộc sống của cô.

Được biết, bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào đầu năm 2020. Phim có sự tham gia của Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Tử Lộ, Mã Du Tiệp, Lý Vân Duệ, Lý Mộc Thần, Chương Dục Kỳ, Triệu Thi Ý vai Ấn Tỷ...

Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 2.
Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 3.
Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 4.
Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 5. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 6.
Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn tung poster tạo hình nhân vật - Ảnh 7.
Theo vtv

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.