Tang thương thảm họa chìm thuyền ở Indonesia, hơn 100 người mất tích

GD&TĐ - Các nhà chức trách vừa cho biết ít nhất có 80 người đã ở trên chiếc thuyền bị chìm vì thời tiết xấu hôm nay (19/6).  

Người thân của những nạn nhân của vụ chìm thuyền
Người thân của những nạn nhân của vụ chìm thuyền

“Nhiều người cho biết đang mất tích người thân” – Ông Budiawan, Trưởng cơ quan tìm kiếm cứu hộ ở thành phố Medan cho biết – “Cần có thêm thời gian để tìm các nạn nhân bị chết đuối và một số thi thể có thể đã mắc kẹt bên trong chiếc thuyền bị chìm”.

Khoảng 18 người đã được cứu và 1 hành khách đã thiệt mạng.

Thông tin trước đó cho biết hàng chục người đã bị mất tích vì chìm thuyền ở hồ Toba, tỉnh North Sumatra.

Nhân viên cứu hộ đã bất chấp mưa lớn và sóng cao tới 2 mét để tìm kiếm người sống sót sau khi chiếc thuyền với ít nhất 80 người đang ở trên con thuyền bị chìm ở hồ Toba – một điểm du lịch nổi tiếng ở bắc Sumatra.

Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết có thông tin cho rằng 130 người đã ở trên thuyền.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ