Tặng huy hiệu cho nữ sinh lớp 10 liều mình cứu 4 em nhỏ bị đuối nước

GD&TĐ - Khi thấy 4 em nhỏ chới với dưới dòng nước dữ, nữ sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy đã nhảy xuống đưa các em lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức nên em đã bị dòng nước cuốn trôi, tử vong sau đó.

Đại diện Tỉnh đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình em Ksor Nhuên.
Đại diện Tỉnh đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình em Ksor Nhuên.

Vừa qua Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Ksor Nhuên (học sinh lớp 10a5, Trường THPT Võ Văn Kiệt, làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) do đã quên mình cứu 4 em nhỏ bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 29/9/2018, trên đường đi làm rẫy về, Ksor Nhuên phát hiện 4 em nhỏ đang bị đuối nước trên sông A Yun.

Ngay lúc đó, Ksor Nhuên không đắn đo suy nghĩ liền nhảy xuống nước để đưa các em lên bờ.

Tuy nhiên, khi đã đưa được 3 em lên bờ an toàn, đến em thứ 4 Ksor Nhuên vừa đưa lên được thì cũng là lúc em đuối sức.

Sau đó, Ksor Nhuên bị dòng nước dữ cuốn trôi. Đến 19h30 cùng ngày, mọi người mới tìm thấy thi thể của Ksor Nhuên.

Được biết, gia đình em Ksor Nhuên là một trong những nhà thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.