Tăng cường phối hợp tìm kiếm cứu nạn và xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp trong quân đội

GD&TĐ - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng tổ chức Họp báo Quý IV năm 2017.

Họp báo quý IV của Bộ Quốc phòng
Họp báo quý IV của Bộ Quốc phòng

Phát biểu khai mạc tại họp báo, đại tá Nguyễn Văn  Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị cho biết, đây là họp báo thường kỳ quý IV của Tổng cục Chính trị. Cuộc họp báo thông tin về 3 nội dung: Báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội năm 2017; Thông báo tóm tắt kết quả 25 năm “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, phong phú, lành mạnh trong quân đội”; Giới thiệu cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “ Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia”.

Bộ đội Cụ Hồ quên mình cứu giúp nhân dân trong bão lũ

Báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội năm 2017, đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ-  Cứu nạn cho biết, tính đến trung tuần tháng 12 năm 2017 đã có 15 cơn bão, 7 cơn áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 4 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới trực tiếp ảnh hưởng đến nước ta; 5 đợt mưa lũ nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhiều vụ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở Hoà Bình, Yên Bái, Sơn La...

Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, các đơn vị trong toàn quân đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ trung ương, Bộ Quốc phòng khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực tham gia giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt vai trò lực lượng chủ công trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Cụ thể, Quân đội đã huy động 318.740 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó, 144.985 lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thường trực; 173.755 lượt dân quân tự vệ), 6.077 lượt phương tiện ( tàu, xuồng, ca nô...) trực tiếp giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, khắc phục sự cố cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng quân đội đã phối hợp với các lực lượng trong cả nước tham gia ứng phó, xử lý hiệu quả và tìm kiếm cứu nạn được 1.974 vụ việc; cứu giúp 5.070 người, 338 phương tiện liên quan đến thiên tai, sự cố, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn( trong đó  Quân đội trực tiếp ứng phó, xử  lý  hiệu quả, tìm kiếm cứu nạn 2.236 vụ, cứu nạn 2.236 người, 115 phương tiện); cứu nạn 42 vụ tàu nước ngoài, cứu giúp 228 người, 14 phương tiện; các đơn vị trực tiếp di dời 100.979 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm...

Quân đội đã trực tiếp cấp phát, vận chuyển 60 tấn lương khô, 161,50 tấn gạo, 82,6 tấn hàng hoá, 51.510 thùng mì tôm, 17.753 thùng nước, 5.660 phao cứu sinh các loại; hỗ trợ nhân dân các vùng thiên tai 2.854 tỷ đồng...

Nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân được nhân dân cả nước, nhất là nhân dân các vùng bị ảnh  hưởng của thiên tai hết lòng khen ngợi, ghi nhận; hình ảnh bộ đội Cụ Hồ quên mình cứu giúp nhân dân trong bão lũ đã góp phân tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, làm đẹp thêm hình ảnh, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Đức phát biểu tại họp báo
Đại tá Nguyễn Văn  Đức phát biểu tại họp báo

Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ

Tại buổi họp báo, đại tá Chế Biên Cương, Phó Trưởng phòng Văn hoá- Văn nghệ, Cục Tuyên huấn thông báo tóm tắt kết quả 25 năm Quân đội thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá “ (1992-2017).

Tháng  5/1992, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, căn cứ yêu cầu, nhiệm  vụ, thực tiễn công tác văn hoá, văn nghệ quân đội; Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”.

Quá trình triển khai thực hiện, Tổng Cục chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân gắn với Cuộc vận động với  Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”; chỉ đạo Cục Tuyên huấn hướng dẫn các tiêu chuẩn cụ thể hoá nội dung Cuộc vận động để các đơn vị trong toàn quân phấn đấu xây dựng “ đơn vị có môi trường văn hoá tốt”.

Qua 25 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục chính trị, Cuộc vận động đã đạt được những thành tựu, kết quả hết sức quan trọng.

Cuộc vận động đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ vững mạnh về chính trị; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh chiến đấu của quân đội và tình đoàn kết quân dân.

Tại cuộc họp báo, đại tá Chế Biên Cương cũng thông báo kết quả qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia”. Đây là lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật có sự tham gia hưởng ứng của quân đội hai nước bạn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa tiêu biểu của quân đội ba nước trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào- Campuchia 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ