Tăng cường hợp tác giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Vũ Hán, Trung Quốc

GD&TĐ - Chiều 25/5/2018, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Tham dự buổi lễ có  đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo 2 trường đại học và đặc biệt có các Giáo sư đã từng chứng kiến những ngày các đại học Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng Học viện Thuỷ lợi (tiền thân của Trường Đại học Thuỷ lợi 59 năm trước).

GS Trịnh Minh Thụ và GS Li Fei ký thoả thuận hợp tác
GS Trịnh Minh Thụ và GS Li Fei ký thoả thuận hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác được GS.TS. Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi và GS. Li Fei – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vũ Hán ký kết cho thấy: Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ lâu năm giữa hai trường. Theo đó, hai Trường thỏa thuận hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi học thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo và thực hiện các dự án nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ.  

Tại buổi lễ GS Trịnh Minh Thụ và GS Li Fei cùng chia sẻ dấu ấn quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Vũ Hán bắt đầu từ khi Trường ĐHTL mới thành lập. Năm 1960, các chuyên gia của Đại học Vũ Hán đã trực tiếp khảo sát và thiết kế xây dựng cơ sở đầu tiên của Đại học Thủy lợi tại Hà Nội mà như lời ngài Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh tại buổi lễ: Giáo dục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Minh chứng này được các giáo sư của Trường Đại học Thủy lợi chia sẻ kỷ niệm khi đó được cử sang học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Vũ Hán, đặc biệt là trong lĩnh vực về thủy nông, thủy lợi và năng lượng. Những thầy, cô này khi quay về công tác đều giữ các vai trò quan trọng tại Trường ĐHTL. Các GS mong rằng, biên bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trong đào tạo và trao đổi giảng viên, hai trường sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết và triển khai các ý tưởng hợp tác nghiên cứu mới.

Thường xuyên có mặt trong Top 10 các trường đại học Trung Quốc, Đại học Vũ Hán (WHU) tại TP Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc có 6 trường thực thuộc, bao gồm 41 khoa và trung tâm, đào tạo 124 chương trình bậc đại học, 374 chương trình bậc thạc sĩ và 243 chương trình tiến sĩ thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ thông tin và y dược.

Hiện nay trường có khoảng 32.000 sinh viên đại học, 17.000 học viên cao học và 6700 nghiên cứu sinh, trong đó có hơn 1500 học viên quốc tế. Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với 415 trường đại học và viện nghiên cứu tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ