Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam- Campuchia

GD&TĐ - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tiếp ngài Prak Nguon Hong - Đại sứ Campuchia trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam- Campuchia
Quang cảnh buổi tiếp
 Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng đại sứ Prak Nguon Hong đã hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình công tác tại Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt ở lĩnh vực GD-ĐT.

Bộ trưởng cho biết, hằng năm, số lượng lưu học sinh Campuchia sang Việt Nam học tập và lưu học sinh Việt Nam sang Campuchia học đều gia tăng về số lượng và chất lượng. Số lưu học sinh Campuchia đang học ở Việt Nam hiện nay khoảng 4.000, trong đó số có học bổng là 800.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT Việt Nam đang tích cực biên soạn và tới đây xuất bản bộ từ điển tiếng Việt - tiếng Khmer, tiếng Khmer - tiếng Việt. Với nền tảng ngôn ngữ, học sinh và người dân hai bên sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu văn hoá, giao lưu gắn kết. Hiện ở một số trường học tại tỉnh Trà Vinh của Việt Nam đang tổ chức dạy học tiếng Khmer.

Việt Nam ngoài ra đang xúc tiến thành lập Trung tâm Việt Nam học tại một trường đại học ở thủ đô Phnom Penh. Theo kế hoạch hợp tác, năm 2019 Việt Nam sẽ cung cấp 120 học bổng cho Campuchia; phía Campuchia dành 35 học bổng cho học sinh Việt Nam.

Cảm ơn những nỗ lực của ngài đại sứ Prak Nguon Hong trong nhiệm kỳ làm việc ở Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn khi trở về nước, ông Prak Nguon Hong sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa những hoạt động giao lưu, hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ